(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2021. Đại tá Dương Thế Võ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu cấp trên giải quyết tốt các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển với Lào và Campuchia. Đến nay đã cắm được 130/131 mốc phụ tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia; phối hợp với Sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục mở cửa khẩu phụ Hồ Le; duy trì 70 tổ, chốt bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới. Đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và xuất, nhập cảnh trái phép; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt các mô hình giúp Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội trên khu vực biên giới.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma tuý, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới./.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *