(kontumtv.vn) – Công an tỉnh Kon Tum tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) bằng hình thức trực tuyến.

Ngày 16/6/1967, Bộ Công an ký Quyết định số 426 thành lập Phòng “Theo dõi Phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã” trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an. Sau 40 năm hoạt động, ngày 16/7/2007 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 916 chọn ngày 16/6 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, làm tốt công tác vận động quần chúng là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự.

Tại buổi lễ, Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao 01 Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể tập thể Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ vì có nhiều đóng góp và đạt thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trao giấy khen của Công tỉnh cho 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tiếp nối chương trình của Công an tỉnh là lễ kỷ niệm trực tuyến của Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì. Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ Trưởng Tô Lâm trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Bùi Quang Chi và Đại tá Lương Ngọc Dương, nguyên Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ. Bộ Công an tặng Bằng khen cho 57 tập thể, 13 cá nhân có nhiều đóng góp và đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó có việc kết hợp chặt chẽ các biện pháp của lực lượng Công an, kết hợp giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, giữa phát động phong trào quần chúng với tấn công trấn áp tội phạm.

Tấn Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *