(kontumtv.vn) – Nhằm chuẩn bị tốt nguồn nhân lực sẵn sàng nhập ngũ vào các đơn vị quân đội năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Kon Tum đã tổ chức khám, sàng lọc sức khỏe cho các công dân từ 18 – 27 tuổi trên địa bàn thành phố.

Trong đợt tuyển quân này thành phố Kon Tum đã phát lệnh gọi khám 720 công dân, vượt chỉ tiêu trên giao. Do triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách của công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhận lệnh gọi khám đều hăng hái tham gia, đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển. Anh Nguyễn Quốc Việt ở xã Vinh Quang, TP. Kon Tum chia sẻ: “Khi tôi nhận được giấy khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi đã sắp xếp thời gian ổn thỏa để đi khám. Nếu tôi khám trúng, tôi sẽ sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.”

Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Hội đồng khám nghĩa vụ quân sự thành phố phối hợp bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và đội ngũ y, bác sĩ, với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó” nhằm lựa chọn những thanh niên đủ điều kiện tốt nhất để tham gia nghĩa vụ quân sự. Bác sĩ Bùi Trọng Trí, Phó Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Kon Tum, Chủ tịch Hội đồng khám nghĩa vụ quân sự cho biết từ đầu tháng 10 Trung tâm y tế thành phố Kon Tum đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND thành phố và Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự thành phố tổ chức phát lệnh khám; phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, các máy móc để nâng cao chất lượng khám.

Bên cạnh đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố luôn chú trọng đến các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm công bằng, dân chủ, đúng luật; đảm bảo tuyển chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn đúng theo hướng dẫn về phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe tốt, lý lịch nhân thân rõ ràng, không mắc các bệnh truyền nhiễm và mãn tính. Song song đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân năm 2015, vận động các hộ gia đình nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nhằm góp phần xây dựng lực lượng quân đội Việt Nam ngày càng vững mạnh. Thượng tá Trần Quang Huy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Kon Tum cho biết: “Trong năm 2023, chúng tôi tham mưu cố gắng, phấn đấu nâng tỉ lệ công dân nhập ngũ là người kinh cao hơn so với năm 2022, chú trọng phấn đấu tỉ lệ công dân nhập ngũ có tình độ cao đẳng, đại học, trung cấp nghề để bảo đảm công bằng xã hội trong công tác tuyển quân. Chúng tôi đang khám tuyển kết hợp với các bước, các quy trình trong đó chúng tôi chú trọng về đạo đức, lai lịch chính trị của công dân để bảo đảm công dân nhập ngũ vào quân đội nhân dân Việt Nam.”

Sau khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo các phường, xã tổ chức lập hồ sơ, chốt danh sách, động viên thanh niên trúng tuyển, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường, xã, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương quản lý tốt số thanh niên đã trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ, bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu./.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *