(kontumtv.vn) – Sáng ngày 5/11, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum tổ chức lễ xuất quân cho đội K53 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại hai nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia trong mùa khô năm 2022 – 2023. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Trong đợt tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022 – 2023, đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum cử hơn 60 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Các cán bộ, chiến sỹ được chia thành nhiều tổ, bộ phận tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ba tỉnh Nam Lào là Attapư, Sê Kông, Chămpasắc và tỉnh Rattanakiri – Vương quốc Campuchia.

Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ hy sinh trên nước bạn càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn so với những năm trước đây. Việc theo dõi, nắm thông tin về mộ liệt sĩ từ người dân và các cựu chiến binh cung cấp đã ít dần; địa bàn thay đổi nhanh, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên xác định đây là nhiệm vụ hết sức cao cả và thiêng liêng, các chiến sĩ trong đội tìm kiếm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ mục tiêu, ý chí quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn. Tại lễ xuất quân, lãnh đạo tỉnh Kon Tum cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên các cán bộ, chiến sỹ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Linh Thủy – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *