(kontumtv.vn) – Sau ảnh hưởng bão số 4, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lực lượng cơ động tại chỗ giúp nhân dân ở các địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Con đường ra khu sản xuất của hơn 100 hộ dân trên địa bàn thôn 5, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô bị ngập lụt, gây khó khăn trong việc đi lại, nhất là đang trong thời điểm thu hoạch mủ cao su và chuẩn bị thu hoạch cà phê. Do mực nước sông Pô Kô dâng cao nên toàn bộ nhà dân và hoa màu ở khu vực này bị ngập nặng. Gần 2 héc ta cà phê và cây ăn quả của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền bị gãy đổ, rác bám đầy thân cây sau khi nước rút.

Để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Bộ CHQS tỉnh cử hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 990 và lực lượng dân quân về thôn 5, xã Tân Cảnh dọn dẹp, vệ sinh gần 5km đường giao thông liên thôn. Đồng thời giúp dân khắc phục diện tích cây cối, hoa màu bị đổ gãy. Chị Nguyễn Thị Hiền xúc động chia sẻ: “Gia đình bị lũ lụt nó trôi hết đi rồi, cũng nhờ chị em, anh em rồi bộ đội đến giúp để thu hoạch, còn vớt vát được tý nào thì đỡ gia đình tý ấy. Gia đình thấy mọi người tới giúp rất là mừng.”

Trước, trong và sau bão số 4, có hơn 1 ngàn 200 cán bộ, chiến sỹ quân thường trực, dân quân tự vệ tham gia giúp bà con các địa phương di dời, vận chuyển đồ đạc, dọn dẹp vệ sinh và khắc phục nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, ngập nước, giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão./.

CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *