(kontumtv.vn) – Quân khu 5 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021 theo hình thức trực tuyến tại 24 điểm cầu. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; tạo sự thống nhất giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân; tuyển quân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Trong đó, các tiêu chí về trình độ học vấn, sức khỏe, tuổi đời thanh niên nhập ngũ tương đối đồng đều, phù hợp với thực lực của từng địa phương và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hiện nay.

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá cao kết quả công tác tuyển quân thời gian qua của các địa phương và các cơ quan, đơn vị. Trong đó nhấn mạnh, thời gian đến, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu; nắm vững và triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, hướng dẫn về công tác tuyển quân; coi trọng công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong toàn dân về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyển quân phải tiến hành chặt chẽ, đồng bộ ở tất cả các khâu, các bước trong quy trình; thực hiện tốt “tuyển người nào chắc người đó” và phương châm công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật trong tuyển quân./.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *