(kontumtv.vn) – Sáng 1/10, Quân khu 5 tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan, đơn vị trong Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác phòng chống dịch Covid – 19 theo hình thức trực tuyến. Uỷ viên Trung ương Đảng, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, LLVT Quân khu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn địa bàn và các mục tiêu; thực hiện nghiêm các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về xây dựng khu vực phòng thủ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường nắm chắc vùng trời, biển đảo, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng. Đồng thời Bộ CHQS các tỉnh, thành phố làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly bảo đảm an toàn; hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền 5 chuẩn mực “Bộ đội cụ Hồ” bằng hình thức sân khấu hóa; tổ chức tiếp nhận, vận chuyển vắc xin cho các địa phương theo kế hoạch; duy trì nghiêm các chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT theo phân cấp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tốt diễn tập Khu vực phòng thủ, Chỉ huy – cơ quan, hiệp đồng quân, binh chủng… đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao, an toàn tuyệt đối; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; theo dõi, nắm chắc, giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *