(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19.

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề, triển khai kế hoạch quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 với quyết tâm cao nhất, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; sẵn sàng huy động nhân lực, kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nơi địa bàn biên giới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, nhất là tình hình dịch Covid-19, tình hình hoạt động của các loại tội phạm để có phương án bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện hợp lý; kịp thời ngăn chặn và bắt giữ hàng trăm đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và nhiều loại tội phạm khác. Mặt khác, triển khai xây lắp 44 nhà bán kiên cố, thành lập 70 tổ, chốt bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 với gần 500 cán bộ, chiến sĩ của BĐBP và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia.

Bên cạnh đó, BCH BĐBP tỉnh kịp thời tham mưu, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” trên địa bàn 13 xã biên giới; kêu gọi, huy động nhiều nguồn lực trong và tỉnh hỗ trợ vật chất cho lực lượng trên tuyết đầu chống dịch. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức tặng lương thực, thực phẩm, vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào và Campuchia./.

                                                                   Văn Lý

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *