(kontumtv.vn) – Chiều ngày 18/4, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2023 tỉnh Kon Tum được giao tuyển chọn 919 công dân. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể; phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của cơ quan quân sự và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, huyện, thành phố nên công tác tuyển chọn, gọi công công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao; bảo đảm chất lượng giao, an toàn, đúng thời gian, đúng luật quy định. Trong đó nhiều đơn vị chất lượng giao quân tốt như các huyện Đăk Glei, Kon Plông, Ngọc Hồi.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐNVQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền và HĐNVQS các cấp cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của  hệ thống chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Các địa phương tích cực tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; triển khai làm tốt công tác sơ tuyển về sức khỏe, văn hóa, chính trị, đạo đức ở cơ sở; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tuyệt đối không được để “xã trắng” về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; thực hiện phương châm “tuyển chọn người nào chắc người đó, hạn chế tỷ lệ bù đổi”, kiên quyết không để những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe nhập ngũ vào Quân đội./.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *