(kontumtv.vn) – Đảng ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần và Nghị quyết 513 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đây là hội nghị được Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Quân đoàn.  

Qua 10 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết, công tác hậu cần đã đi vào chiều sâu, chất lượng hiệu quả, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ đối với công tác hậu cần được nâng lên.

Các đơn vị tích cực trồng trọt, chăn nuôi, tạo nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ; làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chiến sỹ Quân y làm theo lời Bác Hồ dạy” xây dựng “đơn vị Quân y 5 tốt”; duy trì quân số khoẻ học tập và công tác đạt gần99%. Chỉ đạo tốt công tác thu dung, cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 trong Sư đoàn bảo đảm khoa học, hiệu quả, tuyệt đối an toàn. Thực hiện tốt chương trình Quân dân y kết hợp; tổ chức khám, điều trị, tư vấn sức khỏe sức cho đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Quân đoàn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn trong quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 623; thời gian tới, yêu cầu Sư đoàn 10 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hậu cần, đầu tư tăng gia, chăn nuôi đảm bảo đời sống bộ đội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Đảng ủy Sư đoàn 10 trao giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết số 623 của Quân uỷ Trung ương về công tác hậu cần, tài chính quân đội trong 10 năm qua.

Duy Hùng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *