(kontumtv.vn) – Triển khai nhiệm vụ được giao, Đồn Biên phòng Rơ Long tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở, nhất là tuần tra kiểm soát liên tục trên các địa bàn trọng điểm, quản lý nắm chắc tình hình dân cư trên tuyến biên giới, không lơ là chủ quan khi tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt.

Những tháng mùa mưa, thời tiết khắc nghiệt, nhưng với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rơ Long vẫn đảm bảo mọi hoạt động diễn ra bình thường. Cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì đều đặn công việc tuần tra dọc tuyến biến giới, kiểm soát chặt đường mòn lối mở, vượt qua nhiều địa hình phức tạp, chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc.  Đại úy Xiêng Nghĩa Tình, Đồn Biên phòng Rơ Long, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết: “Ngoài việc kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid – 19, đội tuần tra của đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra các hoạt động trái phép trên địa bàn do đồn quản lý, nhằm bảo vệ vững chắc trong sạch địa bàn”.

Địa bàn nơi Đồn Biên phòng Rơ Long đóng quân đất đồi dốc, cằn cỗi. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn khắc phục vượt quan gian khó, cán bộ, chiến sĩ đã cải tạo diện tích 1 nghìn mét vuông để chăn nuôi và rau trồng các loại rau. Những luống rau xanh mướt được trồng theo thời vụ, góp phần tăng chất lượng bữa ăn, nâng cao sức khỏe. Trung úy A Thuật, Đồn Biên phòng Rơ Long, BCH Biên phòng tỉnh Kon Tum nói: “Đơn vị của chúng tôi đóng quân rất xa trung tâm chợ, cho nên ngoài việc tuần tra, chúng tôi phải trồng thêm như Bắp xú, bí, rau muống, rau lang, đáp ứng đủ rau xanh cho hàng ngày”.

Đồn Biên phòng Rơ Long quản lý trên 26km đường biên và một Cửa khẩu phụ. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, từ năm 2021 đến nay phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 10 vụ với 16 đối tượng vi phạm quy chế biên giới quốc gia, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phạt tiền gần 60 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế biên giới quốc gia đến dân cư trên tuyên biên giới được  đơn vị thực hiện thường xuyên. Thông qua, tuyên truyền trao đổi với Nhân dân nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới, không để bị động, bất ngờ. “Đặc thù của người dân trên khu vực biên giới còn nhiều hạn chế về kiến thức pháp luật, qua đó đồn Biên phòng Rơ Long đã phối hợp với chính quyền địa phương và đồn Biên phòng Đăk Long, tổ chức công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn, nắm chắc các nội qui, qui chế về biên giới quốc gia, các văn bản pháp luật của nhà nước về biên giới quốc gia để làm tốt công tác phòng ngừa, cũng như công tác ngăn chặn”, Trung tá Hoàng Xuân Hân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Rơ Long, Bộ chỉ huye Biên phòng tỉnh Kon Tum cho hay.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Rơ Long ngày đêm tuần tra canh giữ biên cương, góp phần giữ vững đường biên cột mốc, sự bình yên cho Nhân dân./.

                                                               A Lộc

                                                    Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Glei

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *