(kontumtv.vn) – Tại tỉnh Attapư, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đoàn công tác UBND tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapư do Phó Tỉnh trưởng Bun-Sợt Sệt-thi-lạt làm trưởng đoàn để thống nhất thời gian, địa điểm, quy mô phối hợp tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022 tại tỉnh Attapư, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Hai bên đã thông qua ý định diễn tập với đề mục: Tỉnh Kon Tum phối hợp với các lực lượng của tỉnh Attapư, lực lượng của Quân khu 5 ứng phó sự cố nguy cơ vỡ đập thủy điện.

Diễn tập gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1: Vận hành cơ chế với hai vấn đề huấn luyện tiếp nhận thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai; hội nghị trao đổi đoàn thống nhất chủ trương xử lý tình huống tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn ứng phó sự cố vỡ đập thủy điện thuộc tỉnh Attapư, Lào. Giai đoạn 2: Thực binh xử lý tình huống phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn thiên tai trên đất Lào. 2 nội dung huấn luyện gồm hành động của lực lượng tại chỗ thực hành cứu nạn, sơ tán dân ở các cụm bản bị nước lũ gây ngập lụt ra khỏi nơi nguy hiểm; tỉnh Kon Tum cơ động lực lượng phối hợp với lực lượng tại chỗ của Lào thực hành cứu hộ, cứu nạn.

Công tác chuẩn bị dự tính cuối tháng 6; luyện tập, diễn tập trung tuần tháng 7 năm 2022; địa điểm tại khu vực hạ lưu Thủy điện Xê Ka Man thuộc tỉnh Attapư, Lào.

Sau khi thảo luận bàn bạc, tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư đã thống nhất ký biên bản nghi nhớ hợp tác về diễn tập cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống vỡ đập thủy điện.

                                                                        Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *