(kontumtv.vn) – sáng 27/2, đồng loạt các địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Đợt giao nhận quân lần này được tổ chức trang trọng, nhanh gọn khác với mọi năm nhằm đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch covid-19. Các tân binh lên đường nhập ngũ trong tâm trạng phấn khởi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Thành phố Kon Tum

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang; Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu V dự lễ giao nhận quân tại thành phố Kon Tum. Năm nay, thành phố Kon Tum có gần 200 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó, 170 công dân nhập ngũ vào lực lượng quân đội và 27 công dân nhập ngũ vào lực lượng Công an. Các công dân của thành phố Kon Tum nhập ngũ vào lực lượng quân đội đợt này được giao về 3 đơn vị. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 25 công dân; Lữ Công binh 293, Quân Khu 5 nhận 15 công dân; Trung đoàn Bộ binh 990, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhận 130 công dân.

Huyện Đăk Hà

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Trung Hải dự lễ giao nhận quân tại huyện Đăk Hà. Năm nay, huyện Đăk Hà có gần 140 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 14 thanh niên tham gia làm nghĩa vụ trong lực lượng Công an; 20 thanh niên nhập ngũ vào Sư đoàn 2, Quân Khu V và 105 thanh niên nhập ngũ vào Trung đoàn 990 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.

Nhờ làm tốt công tác khám tuyển, tuyên truyền, vận động nên chất lượng giao quân tại huyện Đăk Hà năm 2021 khá tốt. Trong đó, 125 đoàn viên trong độ tuổi từ 18-22. Về trình độ có 1 đại học, 1 trung cấp, 35 thanh niên tốt nghiệp THPT.

Tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Trung Hải, lãnh đạo huyện Đăk Hà đã tặng hoa, chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ và mong muốn 100% thanh niên nhập ngũ lần này phát huy tốt truyền thống quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Huyện Kon Rẫy

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa dự Lễ giao nhận quân tại huyện Kon Rẫy. Năm nay, huyện Kon Rẫy có 72 công dân nhập ngũ, trong đó có 68 công dân DTTS. Các đơn vị nhận quân bao gồm Trung đoàn Bộ binh 990, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 40 tân binh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 25 tân binh và Công an tỉnh nhận 7 tân binh.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện mong muốn các thanh niên lên đường nhập ngũ luôn phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của quân và dân huyện Kon Rẫy; vững vàng, kiên định tư tưởng, chấp hành điều lệ, kỷ luật của Quân đội, của Công an. Đồng thời mong muốn thanh niên nhập ngũ quyết tâm phấn đấu, ra sức thi đua học tập, tu dưỡng rèn luyện để trở thành quân nhân ưu tú, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị giao.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Kon Rẫy đã tặng hoa động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Huyện Ngọc Hồi

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn dự Lễ giao nhận quân tại huyện Ngọc Hồi. Trong đợt giao quân này, huyện Ngọc Hồi có 114 tân binh lên đường nhập ngũ và được giao về 4 đơn vị, gồm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 35 tân binh; Trung đoàn 990, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 35 tân binh; Công an tỉnh 24 tân binh và 20 tân binh được giao về Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5.

Chất lượng các tân binh năm nay cao hơn năm trước. Các tân binh đều có trình độ THCS trở lên.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Ngọc Hồi đã tiễn, động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và mong các tân binh sẽ luôn phát huy truyền thống Quân đội, truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, giúp nhau trong quá trình rèn luyện, công tác tại đơn vị; chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và Nhà nước giao.

Lễ giao nhận quân, tiễn công dân lên đường nhập ngũ năm nay được các địa phương tỉnh Kon Tum tổ chức trang trọng, nhanh gọn, thực hiện tốt công tác phòng, dịch Covid-19 và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *