(kontumtv.vn) – Chiều 17/12, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kon Tum tổng kết công tác chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Dự và chủ trì có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thành phố xác định rõ mục đích, yêu cầu đặt ra trong quá trình chỉ đạo chuẩn bị và thực hành diễn tập; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập; xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo, xác định rõ tiến độ hoàn thành các công việc chuẩn bị. Đồng thời chỉ đạo 10 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, thành lập khung diễn tập vận hành cơ chế sát với thực tiễn; chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, 10 huyện, thành phố tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc diễn tập; thành lập Ban Chỉ đạo và khung cán bộ, huy động một lực lượng lớn về nhân lực, vật lực phục vụ diễn tập thực binh với nhiều nội dung mới. Thông qua đó giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận, đoàn thể, LLVT và cán bộ các cấp nắm rõ nguyên tắc, nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành, chỉ huy chiến đấu, phục vụ chiến đấu và công tác hiệp đồng giữa các cấp ngành của địa phương trong khu vực phòng thủ. Diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thành phố giai đoạn 2016 – 2020, đã thực hiện đúng, đủ nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Kết quả 100% đơn vị đạt khá, tốt, trong đó có 90% đạt tốt.

                                                                                             CTV Ngọc Lưu     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *