(kontumtv.vn) – Chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt hơn 1.000 tay súng thánh chiến thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria trong 3 tháng qua.

Mỹ cùng đồng minh tiến hành oanh kích các vị trí của IS (ảnh: benswann)

Hãng tin AFP dẫn thông tin của Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết, các chiến dịch không kích bắt đầu từ ngày 23/9, với sự tham gia của máy bay chiến đấu các nước Arab, đã tiêu diệt ít nhất 1.171 tay súng phiến quân Hồi giáo, trong đó 1,046 tên thuộc IS. Số còn lại thuộc Mặt trận Al-Nusra và các lực lượng phiến quân khác.

Mỹ đã mở các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu của IS ở Iraq từ tháng 8 và sau đó một tháng đã mở rộng phạm vi tấn công sang Syria.

Liên minh chống khủng bố cho biết đã thực hiện khoảng hơn 1.000 cuộc không kích tại Iraq và Syria, phá hủy mạnh mẽ các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo trong thời gian qua./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm TinTheo AFP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *