(kontumtv.vn) – UNICEF ước tính, có khoảng 1,7 triệu trẻ em Nepal bị mất nhà cửa, việc học hành bị gián đoạn do vụ động đất kinh hoàng.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 4/5 cho biết, trận động đất kinh hoàng tàn phá đất nước Nepal đã đẩy 1,7 triệu trẻ em nước này vào cảnh “màn trời chiếu đất”,  đồng thời kêu gọi trợ giúp về tài chính hơn nữa từ cộng đồng quốc tế.

Giám đốc của UNICEF phụ trách khu vực Nam Karin Hulshof lo ngại sâu sắc về cuộc sống khó khăn, thiếu thốn hiện nay của hàng triệu gia đình Nepal, đặc biệt là trẻ em.

Người dân Nepal nhận cứu trợ

Theo bà Hulshof, thảm cảnh ở Nepal sẽ trầm trọng hơn nữa khi mùa mưa sắp tới, dịch bệnh dễ bùng phát. Vì vậy, thách thức ở phía trước đối với các cơ quan nhân đạo là vô cùng lớn, từ việc cung cấp nơi trú ẩn, dịch vụ y tế, thuốc men đến việc sớm giúp trẻ em trở lại trường học.

UNICEF ước tính, có khoảng 1,7 triệu trẻ em bị mất nhà cửa, việc học hành bị gián đoạn. Ngoài ra, quyền lợi được tiếp cận các trung tâm chăm sóc sức khỏe của các em  bị hạn chế. Đó là chưa kể hàng trăm em bị mất gia đình, mồ côi cha mẹ.

Hiện  4 máy bay chở hàng cứu trợ gồm thực phẩm, thuốc men, các thiết bị vệ sinh y tế của UNICEF đã hạ cánh xuống Nepal. Trong vòng 3 tháng tới, quốc gia này vẫn phải cần đến hàng triệu tấm lều bạt, nước sạch, thực phẩm và các loại vắc-xin./.

Mai Liên/VOV – Trung tâm TinTheo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *