(kontumtv.vn) – 6 nước thành viên sáng lập Liên minh châu Âu (EU) hối thúc Anh mau đàm phán với EU về thủ tục rời khỏi khối này sau khi cử tri Anh chọn Brexit.

Các ngoại trưởng của Đức, Pháp, Italy và 3 quốc gia khác đưa ra tuyên bố này tại cuộc họp được tổ chức gấp ở Berlin ngày 25/6.

6 thanh vien sang lap eu hoi thuc anh som dam phan ve viec roi eu hinh 0
Ảnh: cer.org.uk.

Năm 1952, sáu quốc gia sáng lập Cộng đồng Than và Thép châu Âu, sau đó phát triển thành Liên minh châu Âu.

Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier cho biết, 6 nước đã nhất trí đàm phán về việc Anh rời EU sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt.
Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông sẽ để việc đàm phán về quá trình rời EU cho nhà lãnh đạo mới, kế nhiệm ông tiến hành sau khi ông từ chức trước tháng 10.

Tuy nhiên, 6 bộ trưởng EU đang hối thúc Anh hành động nhanh hơn, nhằm rút ngắn quãng thời gian bất ổn do Anh rời EU. Ngọai trưởng Đức Steinmeier cũng nói rằng, các thành viên EU cần thảo luận sâu về tương lai của EU nhằm ngăn chặn các thành viên khác làm theo Anh là rời khỏi Liên minh này./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm TinTheo NHK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *