(kontumtv.vn) – 6 người ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập bị tử hình về tội làm gián điệp. Bản thân cựu tổng thống Morsi cũng hầu tòa với tội danh trên.

Ngày 7/5, Toà án sơ thẩm thành phố Cairo của Ai Cập đã ra phán quyết tử hình 6 người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi với cùng tội danh làm gián điệp cho Qatar hồi năm 2013. 5 bị cáo là nam giới, còn lại là 1 phụ nữ.

Bản thân cựu Tổng thống Morsi và 3 người khác cũng bị đưa ra xét xử hôm nay với cùng tội danh, nhưng chưa nhận được phán quyết.

ai cap tu hinh 6 nguoi ung ho cuu tong thong morsi hinh 0
Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ của Ai Cập Mohamed Morsi đứng sau song sắt trong phiên tòa ngày 7/5 (Ảnh: AFP)

Theo các nguồn tin chính thức của Ai Cập, phán quyết đối với ông Morsi và các cộng sự có thể sẽ được tuyên tại phiên toà mở lại vào ngày 18/6 tới đây, sau khi có ý kiến tham vấn của Giáo chủ tối cao dòng Sunni tại Ai Cập.

Theo quy định của luật pháp Ai Cập, các bị cáo có quyền kháng cáo sau khi có phán quyết của Toà án hình sự.

Trước đó hai ngày, Toà án quân sự Ai Cập cũng đã ra phán quyết bỏ tù 144 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi với mức án từ 15 – 25 năm/người.

Các bị cáo bị buộc tội kích động bạo lực, tấn công một nhà thờ và một đồn cảnh sát năm 2013, sau khi Tổng thống Morsi bị quân đội truất quyền./.

Bá Thi/VOV-Cairo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *