(kontumtv.vn) – Thủ tướng Anh David Cameron ngày 15/11 tuyên bố ông sẽ hối thúc Tổng thống Nga Putin tập trung sức mạnh không kích chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Thủ tướng Anh đưa ra bình luận này với các phóng viên vào chiều qua trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin bên bề hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Thổ Nhĩ Kì.

Theo Thủ tướng Cameron, các cuộc tấn công khủng bố ở Pari rõ ràng cho thấy, nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cần bị đánh bại, dù ở Iraq hay Syria. Hiện Anh đang tham gia các cuộc không kích chống IS tại Iraq nhưng chưa mở rộng sứ mệnh chống IS tại Syria.
anh keu goi nga tap trung khong kich chong is hinh 0
Thủ tướng Anh David Cameron (Ảnh: AFP)

Trong một diễn biến liên quan, Luxembourg, Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu họp khẩn cấp vào ngày 20 tháng 11 theo yêu cầu của Pháp nhằm thảo luận sự ứng phó của châu Âu trước các cuộc tấn công khủng bố ở Paris.

Cuôc họp có thể diễn ra ở Brussels (Bỉ), nhưng thời gian hay chương trình nghị sự cụ thể vẫn chưa được ấn định./.

Trần Nga/VOV- Trung tâm tinTheo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *