(kontumtv.vn) – Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/2 cho biết sẽ tiếp tục cho phép những người có thị thực hợp lệ được nhập cảnh vào Mỹ.

Động thái này của Bộ Ngoại giao Mỹ là nhằm tuân thủ quyết định ngăn chặn sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời của Tổng thống Donald Trump từ một thẩm phán liên bang tại thành phố Seattle.

bo ngoai giao my bai bo quy dinh cam nhap canh cua tong thong trump hinh 1
Một gia đình người nhập cư được đoàn tụ sau quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, Bộ này đã bãi bỏ quy định thu hồi thị thực tạm thời. Các cá nhân có thị thực chưa bị hủy bỏ sẽ được nhập cảnh nếu như thị thực đó hợp lệ.

Trước đó một ngày, một thẩm phán liên bang tại thành phố Seattle đã ra phán quyết ngăn chặn sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, trong đó cấm người tị nạn và công dân từ 7 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ. Phán quyết này được áp dụng trên toàn nước Mỹ./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *