(kontumtv.vn) – Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho rằng chưa cần triển khai các bước đi quân sự lớn ở Biển Đông.

Trước đó, hôm 11/1, trong phiên điều trần tại Thượng viện, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng không nên cho phép Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép tại Biển Đông.

Nhà Trắng sau đó cũng tuyên bố bảo vệ ‘các vùng quốc tế’ trên tuyến đường biển chiến lược.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố về Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: Reuters

“Vào lúc này, chúng tôi chưa thấy cần phải có các bước đi quân sự lớn”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố tại cuộc họp báo ở Tokyo (Nhật Bản) hôm 4/2. Ông nhấn mạnh rằng nên tập trung vào biện pháp ngoại giao.

Ông Mattis nói thêm rằng hiện giờ chưa có bất kỳ cân nhắc nào về hành động quân sự lớn tại Biển Đông. “Những gì chúng ta cần làm là phải dồn hết mọi công sức, nỗ lực ngoại giao, để tìm cách giải quyết một cách phù hợp, duy trì các tuyến liên lạc mở” – ông Mattis nói.

Đây được cho là những bình luận đầy đủ nhất của ông Mattis về vấn đề Biển Đông, kể từ sau khi ông nhậm chức.

Lê Thu/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *