(kontumtv.vn) – Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales với cáo buộc phạm tội khủng bố, kích động và gây hỗn loạn đất nước sau khi từ chức.

Ngày 18/12 (theo giờ địa phương), các công tố viên Bolivia đã ban hành lệnh bắt giữ đối với cựu Tổng thống Evo Morales, với cáo buộc ông này phạm tội khủng bố, kích động và gây hỗn loạn đất nước sau khi từ chức.

bolivia chinh thuc ban hanh lenh bat giu cuu tong thong evo morales hinh 1
Bolivia chính thức ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống

Evo Morales. (Ảnh: Axios)

Trả lời trước báo giới tại thủ đô Lapaz, Đại diện phía cảnh sát cũng đã xác nhận lệnh bắt giữ chính thức được ban hành.

Trước đó, vào giữa tháng 11, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã phải rời đất nước đến Mexico sau khi lực lượng quân đội và cảnh sát kêu gọi ông từ chức theo như yêu cầu của người biểu tình nước này. Từ Mexico, ông đã gọi sự việc vừa mới xảy ra ở đất nước là 1 cuộc đảo chính, đồng thời khẳng định sẽ vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh vì chính nghĩa./.

Đình Nam/VOV1

 Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *