(kontumtv.vn) – Ít nhất 1 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong các vụ tấn công xảy ra ngày 6/4 ở thành phố Yala, miền Nam Thái Lan.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Yala, Thái Lan – (Ảnh: AP)

Cảnh sát Thái Lan cho biết, đã xảy ra ít nhất 4 vụ nổ ở thành phố Yala và thủ phạm được cho là các tay súng phiến quân Hồi giáo ở miền Nam nước này. Vụ bạo lực nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom xe ngoài một cửa hàng nội thất khiến tòa nhà này và một số nhà dân bên cạnh bị phá hủy nghiêm trọng, gây ra số thương vong cao nhất trong các vụ tấn công ngày 6/4. Nhiều binh sĩ và cảnh sát đã nhanh chóng được triển khai quanh khu vực đánh bom để truy tìm thủ phạm.

Yala là một trong ba tỉnh miền Nam Thái Lan, cùng với Pattani và Narathiwat, thường xuyên phải hứng chịu các đợt tấn công của các tay súng nổi dậy. Hơn 5.000 người đã thiệt mạng vì bất ổn ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan kể từ khi phiến quân Hồi giáo nổi dậy chống chính phủ năm 2004. Các mục tiêu thường bị tấn công là lực lượng an ninh và những nhân viên chính phủ khác./.

Diệu Hương/VOV – Trung tâm Tin 
Theo AP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *