(kontumtv.vn) – Ngoại trưởng Canada cũng khẳng định lập trường sẽ tiếp tục phản đối chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland trong một tuyên bố ngày 2/6 cho biết, Canada sẽ dừng các hoạt động tại Đại sứ quán nước này ở Venezuela.

canada se dung cac hoat dong tai dai su quan o venezuela hinh 1
Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. Ảnh: national observer.

Lý do Canada đưa ra là có một số giới hạn về chức năng của các Đại sứ quán nước ngoài tại Venezuela và Canada không có lựa chọn nào khác ngoài việc dừng tạm thời hoạt động.

Ngoại trưởng Canada cũng khẳng định lập trường sẽ tiếp tục phản đối chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Canada thuộc nhóm Lima bao gồm một số quốc gia Mỹ Latinh. Nhóm này đang dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy kế hoạch ủng hộ lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido và tìm các biện pháp loại bỏ Tổng thống Maduro.

Mỹ trước đó cũng kêu gọi Canada ủng hộ nước này trong lập trường đối với Cuba và Venezuela./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)
 Theo AP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *