(kontumtv.vn) – CHDCND Triều Tiên cho rằng, Mỹ phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra tình trạng bất ổn trên bán đảo Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên hôm qua (6/3) lên án cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 8/3 tới.

chdcnd trieu tien tuyen bo san sang danh bai my - han hinh 0
Hình ảnh một quả tên lửa của Triều Tiên rời bệ phóng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KRT) phát đi tuyên bố cho biết, CHDCND Triều Tiên đã phát triển các phương pháp tấn công và các loại vũ khí có thể đánh bại Mỹ và Hàn Quốc.

Tuyên bố cũng nêu rõ, nếu chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này do đã huy động binh sỹ và khí tài quân sự tới đây.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Mỹ và Hàn quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung mang tên “Đại bàng non” và “Giải pháp then chốt” dự kiến bắt đầu từ ngày 8/3 và kéo dài đến cuối tháng 4 tới.

Các cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc thường gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và gây phản đối mạnh mẽ từ phía CHDCND Triều Tiên./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *