(kontumtv.vn) – Các lệnh trừng phạt Iran mới của Mỹ và việc Washington cấm một ca sỹ Iran nhập cảnh là một dấu hiệu “thù địch” nhằm vào người dân Iran.

Chinh phu Iran chi trich cac lenh trung phat moi cua My hinh anh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 2/4, người phát ngôn Chính phủ Iran Ali Bahadori Jahromi cho biết các lệnh trừng phạt Iran mới của Mỹ và việc Washington cấm một ca sỹ Iran nhập cảnh là một dấu hiệu “thù địch” nhằm vào người dân Iran.

Trong một bài đăng trên Twitter, ông Jahromi nêu rõ: “Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới và ngăn cản một ca sỹ Iran nhập cảnh (Mỹ) với một lý do giả tạo một lần nữa cho thấy sự thù địch nhằm vào người dân Iran trong mọi hoàn cảnh.”

Theo ông, Chính phủ Mỹ có tiền lệ rõ ràng về việc vi phạm luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn nhân quyền bất chấp những tuyên bố về “thiện chí.”

Trước đó ngày 30/3, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào một cá nhân Iran và hệ thống công ty của ông mà Washington cáo buộc là cung cấp tài nguyên cho chương trình nghiên cứu và phát triển tên lửa đạn đạo của Tehran./.

(Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *