Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 11/5/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Việt Nam.

Tại ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á là Indonesia, tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” tiếp tục đà hạ nhiệt so với 1 tháng trước đây, khi số ca mắc mới bắt đầu giảm và số ca tử vong không quá cao như cách đây 1 tháng. Song trong 1 ngày qua, Indonesia vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á và số ca bệnh mới nhiều thứ ba.

Trong khi đó, diễn biến dịch bùng phát nghiêm trọng ở Philippines, biến nước này thành ổ dịch nóng của khu vực. Dịch diễn biến xấu với số ca mắc mới/ngày cao hơn cả ổ dịch nghiêm trọng nhất là Indonesia và cao thứ hai trong số các nước Đông Nam Á, trong khi số ca tử vong trong ngày 4/6 cũng đứng thứ hai toàn khối.

Chú thích ảnh
Cảnh sát và binh sĩ kiểm tra các phương tiện để phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 1/6/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Malaysia tình hình vẫn vô cùng đáng quan ngại. Nước này hiện là điểm dịch nóng nhất khu vực, khi làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang do số ca mắc mới/ngày tăng nhanh mấy ngày qua.

Ngày 4/6, Malaysia ghi nhận số ca bệnh mới cao nhất Đông Nam Á, đồng thời số ca tử vong cũng ở mức đáng ngại với 86 trường hợp không qua khỏi (đứng thứ 3 trong khối ASEAN). Trước làn sóng dịch nguy hiểm mới, Chính phủ Malaysia đã quyết định phong tỏa toàn quốc, một bước đi hết sức cứng rắn và khó khăn.

Theo trang web worldometers.info, Myanmar trong 24 giờ qua ghi nhận 212 ca bệnh mới và không có trường hợp tử vong nào.

Thái Lan cũng đối mặt với tình hình đáng quan ngại khi số ca lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức cao trong mấy ngày gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch. “Xứ sở chùa Phật Ngọc” trong ngày 4/6 ghi nhận thêm trên 2.631 ca bệnh mới, trong khi số ca tử vong là 31 người. Dù vậy, so với 1 tuần trước, số ca mắc mới tại Thái Lan đã giảm khá nhiều.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Darul Imarah, tỉnh Aceh, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Campuchia dịch bệnh đang vẫn ở tình trạng nghiêm trọng và đáng ngại khi nước này có 886 bệnh nhân mới và 6 ca tử vong trong một ngày qua. “Sự cố cộng đồng” mới đây bắt đầu có xu thế hạ nhiệt, số bệnh nhân mắc mới có xu thế chững lại. Hiện nay, Campuchia đang hứng chịu tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng nhất kể từ đầu dịch, buộc nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa tại nhiều khu vực, tỉnh thành.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 80.761 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 507 ca so với 1 ngày trước. Trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 4.131.336 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 3.736.708 trường hợp.

Toàn khối vẫn chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, có 8/11 các nước thành viên ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới.

Diễn biến dịch COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á ngày 4/6:

Quốc gia Tổng số ca mắc Ca mắc mới Tổng số ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Indonesia 1,843,612 +6,486 51,296 +201 1,697,543
Philippines 1,255,337 +7,450 21,537 +181 1,173,006
Malaysia 603,122 +7,748 3,182 +86 515,571
Thái Lan 171,979 +2,631 1,177 +31 120,697
Myanmar 144,157 +212 3,221 132,415
Singapore 62,158 +13 33 61,580
Campuchia 33,075 +886 242 +6 25,544
Việt Nam 8,287 +224 51 +2 3,241
Timor-Leste 7,422 16 4,826
Lào 1,943 3 1,654
Brunei 244 3 231
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 26/5/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tối 4/6, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo phát hiện biến thể mới của virus SARS-COV-2 là B.1.617 dựa trên kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Campuchia đối với 3 trường hợp từ Thái Lan nhập cảnh Campuchia.

Các trường hợp nhiễm biến thể mới gồm 1 bệnh nhân tại tỉnh Bantey Meanchey và 2 bệnh nhân tại tỉnh  Battambang. Các bệnh nhân nói trên đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương.

Bộ Y tế Campuchia chỉ đạo khẩn tới bệnh viện các tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định của bộ về đảm bảo an toàn, cách ly tuyệt đối bệnh nhân COVID-19, tăng cường công tác truy vết, kể cả những trường hợp nghi lây nhiễm, địa điểm lây nhiễm.

Bộ trên cũng kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống COVID-19 “3 Bảo vệ – 3 Không” theo chỉ đạo của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và các biện pháp khác đã được ban hành để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

Trong tuần vừa qua, số ca lây nhiễm COVID-19 tại Campuchia tiếp tục xu hướng gia tăng gây quan ngại. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 886 ca nhiễm mới, trong đó có 856 ca lây nhiễm cộng đồng và 6 ca tử vong. Tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 33.075 ca nhiễm, trong đó có 25.544 người đã bình phục và 242 trường hợp không qua khỏi.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào. Ảnh: THX/TTXVN

Văn phòng Chính phủ Lào chiều 4/6 ra thông báo quyết định gia hạn lệnh phong tỏa đến hết ngày 19/6 tới do tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ bùng phát, đặc biệt tại thủ đô Viêng Chăn.

Đây là lần thứ 3 Lào gia hạn lệnh phong tỏa kể từ khi làn sóng dịch thứ 2 bùng phát tại nước này trong tháng 4 vừa qua, tuy nhiên, so với những lần trước, lệnh phong tỏa lần này nhẹ nhàng hơn, với nhiều quy định được nới lỏng trên khắp cả nước trừ những khu vực đang có các ca lây nhiễm trong cộng đồng (Vùng Đỏ).

Theo đó, ngoài việc tiếp tục đóng cửa các quán rượu, khu ẩm thực, karaoke, các địa điểm giải trí, bi a, quán mát-xa, thẩm mĩ viện, địa điểm du lịch, quán games, các trung tâm thể thao trong nhà… Thông báo cũng yêu cầu các trường học ở mọi cấp học ở thủ đô Viêng Chăn tiếp tục đóng cửa; Các nhà máy công nghiệp chế biến, đơn vị thủ công nghiệp nằm trong khu vực Đỏ vẫn tiếp tục bị đóng cửa, trừ những nhà máy có nơi lưu trú riêng cho công nhân trong khuôn viên hoặc các nhà máy sản xuất hàng hóa tiêu dùng, sản xuất thiết bị y tế, thuốc; Mọi hoạt động ra vào các khu vực đang có người nhiễm (Khu vực Đỏ) hoặc khu vực có nguy cơ lây nhiễm (khu vực vàng) đều bị cấm, trừ những người được cơ quan chức năng cho phép; Các hoạt động tụ tập quá 50 người ở những địa điểm không đảm bảo giãn cách 1m trở lên đều bị cấm trong khi việc tổ chức tiệp tùng, tụ tập đều bị cấm ở mọi hình thức…

Thông báo cũng tiếp tục cho phép mở cửa các trung tâm thương mại, các cửa hàng bán buôn, bán lẻ, siêu thị, tạp hóa, chợ; tiếp tục cho phép tập thể dục ở nơi công cộng; Cho phép mở cửa sân gôn nhưng nhân viên phải tiêm phòng đầy đủ; Cho phép mở lại các tiệm cắt tóc không nằm trong vùng Đỏ… Cho phép ngồi ăn, uống caphe tại các quán không nằm trong vùng Đỏ, nhưng phải duy trì giãn cách và không được phục vụ chất có cồn.

Chính phủ Lào cũng cho phép mở lại các trường học tại các tỉnh không có các ca nhiễm trong cộng đồng; Cho phép tổ chức họp tại các khu vực không thuộc vùng Đỏ nhưng phải đảm bảo giãn cách…; Cho phép mở lại các sòng bạc không nằm trong khu vực Đỏ nhưng phải được sự phê chuẩn của cơ quan chức năng trong từng trường hợp; Cho phép đánh bắt cả trên các sông dọc biên giới từ 8-18 giờ hàng ngày.

Chú thích ảnh
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 ở Klang, bang Selangor, Malaysia, ngày 30/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, số ca nhiễm tại Malaysia đã vượt mốc 600.000, lên mức 603.122 ca, sau khi ghi nhận thêm 7.748 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Cũng trong thời gian trên, đã có thêm 86 trường hợp tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong tại nước này lên 3.182.

Đáng chú ý, giới chức y tế Malaysia đã bày tỏ quan ngại về số ca tử vong cũng như các ca bệnh nặng, trong đó có cả trẻ em, đang ngày một tăng. Hiện Malaysia đang trong đợt phong tỏa toàn quốc kéo dài 2 tuần, từ ngày 1 đến 14/6, trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong theo ngày lên mức cao nhất từ trước đến nay. Chính phủ nước này cho rằng làn sóng bùng phát này có thể liên quan đến các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Theo Bộ Y tế Malaysia, trong 5 tháng đầu năm nay, Malaysia ghi nhận 3 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do mắc COVID-19, bằng tổng số trẻ tử vong do mắc bệnh này trong cả năm 2020. Cũng trong khoảng thời gian này, có tổng cộng 27 trẻ em, trong đó có 19 trẻ dưới 5 tuổi, đang phải điều trị tích cực, tăng so với mức chỉ 8 ca hồi năm ngoái.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Philippines thông báo rút ngắn thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với tất cả người nhập cảnh vào nước này đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống, ông Harry Roque  thông báo Ủy ban phòng chống dịch COVID-19 liên ngành ngày 4/6 đã thông qua các quy định mới này, theo đó những người nhập cảnh Philippines này không cần xét nghiệm RT-PCR đối với COVID-19 hoặc xét nghiệm nhanh sau khi đến. Xét nghiệm RT-PCR sẽ chỉ được thực hiện khi người đó có triệu chứng mắc COVID-19 trong thời gian cách ly 7 ngày.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại cơ sở trong 7 ngày, cơ quan giám sát sẽ cấp một giấy chứng nhận đã qua cách ly. Ông Roque tái khẳng định rằng biên giới Philippines vẫn đóng đối với du khách nước ngoài. Philippines chỉ cho phép người nước ngoài có thị thực còn hiệu lực nhập cảnh. Philippines trước đây yêu cầu tất cả người nhập cảnh nước này phải cách ly 14 ngày sau khi đến và xét nghiệm vào ngày thứ 7 tại cơ sở cách ly.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *