Chú thích ảnh
Chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Mogadishu, Somalia , ngày 24/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 15/3 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 120.392.609 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.664.486 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 96.932.231 người, 20.795.892 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 87.637 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Brazil (44.120 ca), Mỹ (33.387 ca) và Pháp (26.343 ca); Brazil cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 1.013 ca), tiếp theo là Mexico (639 ca) và Mỹ (584 ca)

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 30.078.148 triệu người, trong đó có 547.189 ca tử vong. Brazil ghi nhận tổng cộng 11.483.370 ca nhiễm, bao gồm 278.229 ca tử vong. Trong khi đó, Ấn Độ xếp thứ ba với 11.385.158  ca bệnh và 158.762 ca tử vong.

Tính theo tỷ lệ dân số, Cộng hòa Séc là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 207 người tử vong. Tiếp đến là Bỉ với 192 người và Slovenia 187 người/100.000 dân.

Chú thích ảnh
 Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở New York, Mỹ, ngày 8/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ: Quy định phòng dịch “sẽ tự do hơn nhiều” vào Quốc khánh 4/7 

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ cho rằng, các hướng dẫn phòng dịch COVID-19 “sẽ tự do hơn nhiều” vào thời điểm Quốc khánh Mỹ nếu số ca nhiễm giảm trong khi ngày càng nhiều người được tiêm phòng.

“Vào thời điểm Quốc khánh 4/7, với chiến dịch tiêm vaccine, chúng ta sẽ có mức lây nhiễm rất thấp. Tôi sẽ không nói chính xác các hướng dẫn cụ thể của CDC sẽ thế nào, nhưng có thể nói chắc chắn với các bạn rằng chúng sẽ tự do hơn nhiều so với lúc này” – ông Fauci phát biểu trên CNN.

Chú thích ảnh
Người dân tới tiêm chủng ngừa COVID-19 ở Chicago, Mỹ, ngày 10/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Khi được hỏi liệu người Mỹ có trở lại mức độ cuộc sống bình thường, không cần khẩu trang và giãn cách vào kỳ nghỉ hè năm nay hay không, vị trưởng cố vấn y khoa của Tổng thống Biden trả lời: “Đúng vậy, sẽ có mức độ tin tưởng lớn hơn” vào điều đó.

Bình luận của ông Fauci được đưa ra gần một tuần sau khi Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố hướng dẫn phòng dịch mới, khẳng định người đã tiêm đủ vaccine có thể tới thăm những người đã tiêm phòng khác và gặp một nhóm nhỏ những người chưa tiêm trong một số trường hợp.

Tổng thống Biden đã yêu cầu các tiểu bang triển khai tiêm phòng cho toàn bộ người lớn trước ngày 1/5.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Porto Alegre, Brazil, ngày 11/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Châu Âu – Nga: Ca mắc mới lại vượt 10.000 người

Ngày 14/3, Nga thông báo ghi nhận thêm 10.083 ca mắc COVID-19. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới trong ngày tại Nga vượt hơn 10.000 người kể từ ngày 8/3. Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 395 ca tử vong.

Như vậy, tính đến nay, nước này có tới hơn 4,39 triệu ca nhiễm, trong đó có 92.090 ca không qua khỏi. Đáng chú ý, với 1.905 ca nhiễm mới, số ca nhiễm tại thủ đô Moskva của Nga đã vượt 1 triệu ca, lên mức 1.000.394 ca. Tuy nhiên, trên thực tế, số ca nhiễm tại thủ đô Moskva đã giảm dần kể từ khi chính quyền thành phố này bắt đầu chương trình tiêm chủng hàng loạt hồi đầu tháng 12/2020. Do đó, nhiều hạn chế cũng đã được nới lỏng hoặc dỡ bỏ tại Moskva.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 vào một bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 16/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Pháp chuẩn bị sơ tán bệnh nhân khỏi Paris

Trong khi đó, cùng ngày, Chính phủ Pháp cho biết có kế hoạch sơ tán khoảng 100 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi các khoa hồi sức tích cực ở khu vực Paris trong tuần này do các bệnh viện tại đây đang nỗ lực để đối phó với các ca nhiễm mới gia tăng đột biến. Thông qua việc chuyển các bệnh nhân nặng tới các vùng ít phải chịu sức ép dịch bệnh hơn, nhà chức trách hy vọng sẽ tránh được nguy cơ phải áp đặt biện pháp phong tỏa đối với khoảng 12 triệu người xung quanh khu vực thủ đô.

Người phát ngôn Chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal, khẳng định nhà chức trách đang nỗ lực làm mọi việc để không phải đưa ra các biện pháp khó khăn và ngặt nghèo hơn. Tuy nhiên, chính phủ sẽ vẫn phải đưa ra quyết định nếu cần thiết. Trong số gần 4.100 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được chăm sóc tích cực trên toàn quốc, có tới khoảng 1.100 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở khu vực thủ đô Paris. Hiện lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 18h00 vẫn đang được duy trì trên toàn nước Pháp, trong khi các nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, nhà hát và các trung tâm thương mại lớn đã phải đóng cửa. Số ca nhiễm mới tại Pháp đã tăng dần trong những tuần gần đây. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận gần 30.000 ca nhiễm mới và 174 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 4.045.319 và 90.315.

Chú thích ảnh
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Nagykata, Hungary, ngày 24/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Italy: Ca nhiễm mới vẫn tăng đều

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho rằng dù số ca nhiễm mới tại nước này vẫn tăng đều đặn song việc tiến hành chương trình tiêm chủng trên phạm vi cả nước cũng như siết chặt các biện pháp hạn chế có thể khiến số ca nhiễm mới bắt đầu giảm dần vào cuối mùa Xuân này. Số ca nhiễm mới tại Italy trong tuần trước đã tăng thêm 10% so với tuần trước đó. Ông Speranza thừa nhận tình hình sẽ không hề dễ dàng trong những tuần tiếp theo khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh hiện chiếm tới 54% tổng số ca nhiễm tại nước này.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Seriate, Bergamo, Italy, ngày 12/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan đến vấn đề vaccine, Italy cho biết nước này đặt mục tiêu đến cuối tháng 9/2021 tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho ít nhất 80% dân số. Italy tăng tốc chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau khi xuất hiện chỉ trích về tiến độ chậm chạp tại một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh ở châu Âu.

Tại Bồ Đào Nha, đảo Corvo với dân số chỉ khoảng 400 người đã tiêm chủng ngừa COVID-19 cho hầu hết người dân và sẽ sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Theo bác sĩ duy nhất trên đảo Corvo – ông Antonio Salgado, một bộ phận lớn người dân trên đảo có thể sẽ trở nên miễn dịch với COVID-19 vào cuối tháng này và người dân trên đảo có thể an tâm hơn. Hiện số người đã tiêm vaccine tương đương 85% dân số trên đảo và 95% số người đủ điều kiện tiêm chủng.

Miễn dịch cộng đồng là một hình thức bảo vệ gián tiếp chống bệnh truyền nhiễm khi một tỷ lệ lớn dân cư đã trở nên miễn dịch, tạo ra một lớp bảo vệ cho những người không miễn dịch, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Giới chuyên gia cho rằng miễn dịch cộng đồng có thể đạt được khi 50-70% dân số được tiêm chủng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 vào một bệnh viện ở Athens, Hy Lạp ngày 11/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Châu Á- Philippines vượt Indonesia ca nhiễm mới

Dịch bệnh hiện đang diễn biến phức tạp tại châu Á. Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm 4.714 ca nhiễm và 97 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này lần lượt là 1.419.455 và 38.426. Indonesia là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Cùng ngày, với 4.899 ca nhiễm mới, vượt qua Indonesia, và 63 ca tử vong, tổng số ca nhiễm và tử vong tại Philippines đã lên lần lượt là 621.498 và 12.829. Trong những tuần gần đây, Philippines đã hứng chịu làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19, giống như trong tháng 7-8/2020, khi số ca nhiễm mới liên tục đạt đỉnh. Trước tình hình trên, giới chức nước này khuyến cáo các chính quyền địa phương tăng cường các nỗ lực truy vết COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên sân bay trong trang phục bảo hộ nhằm ngăn chặn lây nhiễm COVID-19 tại sân bay ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Thái Lan phát hiện chùm lây nhiễm mới 

Thái Lan cũng đã ghi nhận thêm 170 ca mắc, chủ yếu thông qua việc xét nghiệm chủ động. Trong số các ca mắc mới, có tới 156 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Riêng tại tỉnh Samut Sakhon và thủ đô Bangkok là 136 ca. Đặc biệt, có tới 90 ca mắc đến từ khu chợ đông người ở quận Bang Khae của Bangkok. Khu chợ này đã phải đóng cửa do hàng chục người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 thông qua hình thức xét nghiệm chủ động từ ngày 13/3. Tính đến nay, Thái Lan có tổng cộng 26.927 ca mắc, trong đó có 86 ca không qua khỏi.

Campuchia: Dịch tiếp tục lây lan nhanh trong cộng đồng

Tại Campuchia, “sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2” dẫn đến đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3 tại Campuchia đã làm lây lan virus SARS-CoV-2 ra 10 tỉnh, thành. Trong 24 giờ qua, Campuchia đã có thêm 41 ca mắc mới, trong đó có 28 ca tại tỉnh Kandal, sát thủ đô Phnom Penh. Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông cáo báo chí về vụ 1 bệnh nhân người nước này mắc COVID-19 tử vong vì tim mạch. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia hiện là 1.305 người, trong đó có 647 người bình phục và 1 người tử vong.

Nhật Bản tính giới hạn khán giả dự Olympics

Do lo ngại nguy cơ lây lan dịch COVID-19, Nhật Bản đang cân nhắc việc giới hạn số lượng khán giả đến các địa điểm thi đấu Olympics Tokyo 2020 xuống 50% sức chứa. Theo báo Sankei, các địa điểm thi đấu lớn có thể bị giới hạn dưới 20.000 khán giả. Tuy nhiên nếu tình hình đại dịch cải thiện, có thể sẽ có nhiều người được phép tới xem trực tiếp hơn. Ban tổ chức Olympics của Nhật Bản sẽ thông báo quyết định trong tháng 4 tới và tuân thủ các quy định phòng chống dịch trong nước.

Chú thích ảnh
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Iran: Nguy cơ dịch tăng trở lại dịp lễ Năm mới Nowruz

Cũng trong ngày 14/3, Bộ Y tế Iran cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể gia tăng trở lại trong dịp lễ Năm mới Nowruz, bắt đầu vào ngày 20/3. Người phát ngôn Bộ Y tế và Giáo dục Y tế Iran, bà Sima Sadat Lari, cho biết trong bối cảnh việc tuân thủ các quy trình hướng dẫn y tế đang ở mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua, và các trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang ngày một gia tăng, việc đi lại và tụ tập trong dịp lễ Nowruz sẽ là cảnh báo nghiêm trọng đối với làn sóng dịch bệnh mới. Bà Lari đề nghị người dân tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh, tránh đi lại không cần thiết và tụ tập để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới. Trong 24 giờ qua, Iran có thêm 7.593 ca mắc COVID-19 và 88 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong ở quốc gia Trung Đông này lên lần lượt là 1.746.953 và 61.230.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Melbourne, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN
Thu Hằng/Báo Tin tức/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *