(kontumtv.vn) – Cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ sẽ hướng tới mục tiêu về việc bình thường hóa quan hệ giữa hai cường quốc thế giới này.

Nhật báo Helsingin Sanomat của Phần Lan hôm nay (14/7) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump dự kiến sẽ tới Thủ đô Helsinki, Phần Lan vào lúc 1 giờ sáng ngày 16/7 (theo giờ Việt Nam).

Theo kế hoạch, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ nghỉ ở khách sạn Hilton, tại Helsinki.

cuoc gap thuong dinh nga my dien ra vao ngay 16 thang 7 hinh 1
Sputnik)

Ngày 16/7 (theo giờ Phần Lan), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimia Putin. Tháp tùng hai nhà lãnh đạo tham dự thượng đỉnh lần này có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng một số quan chức cấp cao 2 nước.

Theo Văn phòng Tổng thống Nga, thượng đỉnh Nga – Mỹ sẽ hướng tới mục tiêu về việc bình thường hóa quan hệ giữa hai cường quốc thế giới này./.

 

Đình Nam/VOV1
Theo Tass

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *