(kontumtv.vn) – Bản nghị quyết ủng hộ những nhận xét mang tính phê bình của Đại tướng Raul Castro khi thẳng thắn nhìn nhận những điểm hạn chế trong triển khai nhiệm vụ quốc gia, thói quan liêu, trì trệ…
Dai hoi Dang Cong san Cuba: Cac dai bieu thong qua nghi quyet Dai hoi hinh anh 1
Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC), Đại tướng Raul Castro trình bày Báo cáo Chính trị tại phiên khai mạc PCC lần thứ VIII ở La Habana. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/4, các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba (PCC) đã nhất trí thông qua 5 nghị quyết, trong đó bao gồm Báo cáo Chính trị trình Đại hội do Bí thư thứ nhất của PCC, Đại tướng Raul Castro trình bày trong phiên khai mạc ngày 16/4 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trang tin điện tử chính thức Cubadebate cho biết theo đánh giá của 300 đại biểu tham dự Đại hội, Báo cáo Chính trị đánh giá khách quan, công tâm, rõ ràng về những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân Cuba đã thực hiện trong 5 năm vừa qua trong tình hình quốc tế có những khó khăn, thách thức.

Bản nghị quyết ủng hộ những nhận xét mang tính phê bình của Đại tướng Raul Castro khi thẳng thắn nhìn nhận những điểm hạn chế trong triển khai nhiệm vụ quốc gia, thói quan liêu, trì trệ và khả năng ứng phó thay đổi, sự thiếu kiên định, tính cầu thị và tinh thần giám sát khi đối mặt với những hiện tượng tiêu cực.

Nghị quyết được thông qua nhấn mạnh phát triển kinh tế quốc dân, cùng với đấu tranh vì hòa bình, giữ vững tư tưởng là những nhiệm vụ chính của Đảng.

Văn bản cũng nêu bật kết quả hoạt động của nền kinh tế, khẳng định bất chấp những trở ngại của lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính từ Mỹ, Cuba đã duy trì được những thành tựu xã hội quan trọng của cuộc Cách mạng.

Cũng trong ngày làm việc thứ 3 của Đại hội VIII của PCC, các đại biểu cũng thông qua 4 nghị quyết khác bao gồm: Nghị quyết Đại hội VIII về tình hình thực hiện các Đường lối và cập nhật các văn bản hướng dẫn cho giai đoạn 2021-2026; Nghị quyết về Cập nhật Khái niệm về Mô hình phát triển xã hội và kinh tế Cuba; Nghị quyết liên quan đến chức năng, hoạt động tư tưởng và liên kết với quần chúng và Nghị quyết về Chính sách cán bộ.

Trong phiên họp chiều cùng ngày, các đại biểu Đại hội Đảng VIII của Cuba đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra các thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới. Kết quả sẽ được công bố vào ngày bế mạc Đại hội 19/4./.

Lê Hiền (TTXVN/ Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *