(kontumtv.vn) – Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Triều Tiên đã quyết định triệu tập cuộc họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) vào đầu tháng 6.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị toàn thể mở rộng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tại Bình Nhưỡng ngày 26/2/2023. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/5 đưa tin quyết định tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII được đưa ra nhằm xem xét “việc thực hiện các kế hoạch kinh tế quốc gia trong nửa đầu năm 2023 và thảo luận các vấn đề chính sách có ý nghĩa quan trọng”.

Việc Triều Tiên tổ chức một cuộc họp toàn thể hai lần trong nửa đầu năm dường như là điều chưa từng có do Bình Nhưỡng thường chỉ triệu tập hình thức họp này một đến hai lần trong một năm.

Tháng 2 vừa qua, WPK đã tổ chức hội nghị trung ương để tập trung thảo luận các vấn đề nông nghiệp của đất nước. Triều Tiên dường như đang phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế trong bối cảnh nước này bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế do chương trình hạt nhân và tên lửa cũng như các biện pháp phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 kéo dài.

Khánh Vân (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *