(kontumtv.vn) – Số ca trong tình trạng nguy kịch ở châu Á hiện là 40.431 ca, trong khi con số này của Bắc Mỹ là 27.370 ca, của Nam Mỹ là 24.475 ca và châu Âu có 9.680 ca.

Dich COVID-19: Hon 40.400 ca benh o chau A trong tinh trang nguy kich hinh anh 1
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 17/8, thế giới đã ghi nhận 208.630.534 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 4.382.874 ca tử vong.

Số ca hiện đang điều trị là 17.212.148, trong đó có 106.980 ca trong tình trạng nguy kịch. 17.212.148 người đã bình phục.

Số ca nhiễm tại Mỹ hiện chiếm 1/5 tổng số ca trên thế giới với 37.711.748 ca, trong khi số ca tử vong (638.728 ca) tương đương 1/7 số ca tử vong của thế giới.

Ấn Độ đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm, hiện đã lên tới 32.249.900 ca, trong khi Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong, với 569.581 ca.

Trong nhóm 10 nước bị ảnh hưởng nhất còn có Nga, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỹ (đều đã trên 6 triệu ca nhiễm), Argentina (hơn 5 triệu ca), Colombia và Tây Ban Nha (hơn 4,7 triệu ca).

Châu Á là khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 66.273.214 ca, nhưng số ca tử vong ở châu Âu và Nam Mỹ cao nhất, đều đã hơn 1,1 triệu ca.

Đáng chú ý là số ca trong tình trạng nguy kịch ở châu Á hiện là 40.431 ca, trong khi con số này của Bắc Mỹ là 27.370 ca, của Nam Mỹ là 24.475 ca. Châu Âu có 9.680 ca trong tình trạng nguy kịch.

Tại Đông Nam Á, Indonesia có nhiều ca nhiễm và tử vong nhất, cụ thể là 3.871.738 ca nhiễm và 118.833 ca tử vong tính đến ngày 17/8. Philippines đứng thứ hai với các con số tương ứng là 1.755.846 ca nhiễm và 30.366 ca tử vong. Malaysia đứng thứ ba với 1.424.639 ca nhiễm và 12.784 ca tử vong.

Trong ngày 16/8, Thái Lan ghi nhận 21.882 ca nhiễm mới. Indonesia và Malaysia đều ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới, trong khi Philippines có thêm 14.369 ca. Số ca tử vong mới trong ngày 16/8 ở Indonesia cao nhất khu vực (1.222 ca).

Toàn châu Âu đã ghi nhận thêm 104.946 ca nhiễm trong 24 giờ qua. Nước có nhiều ca tử vong nhất châu lục hiện là Nga với 171.305 ca. Con số này ở Anh là 130.979 ca, Italy là 128.456 ca và Pháp là 112.753 ca.

Tuy nhiên, Nga cũng là nước có số ca bình phục nhiều nhất châu lục (5.899.917 ca) trong khi con số này ở Anh là hơn 4,8 triệu ca, và Italy là hơn 4,1 triệu ca.

Tại châu Mỹ, Mexico ghi nhận nhiều ca tử vong thứ ba châu lục (sau Mỹ và Brazil), hiện là 248.380 ca. Tiếp đến là Peru (197.393 ca), Colombia (123.580 ca) và Argentina (109.105 ca).

Châu Phi ít bị ảnh hưởng hơn, song cũng đã ghi nhận tổng cộng 7.360.189 ca nhiễm, trong đó có 184.831 ca tử vong. Nam Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất với 2.613.569 ca nhiễm và 77.440 ca tử vong.

Tiếp theo là Maroc (763.353 ca nhiễm), Tunisia (625.688 ca), Ethiopia và Ai Cập đều có hơn 285.000 ca nhiễm.

Tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm vaccine ngừa COVID-19 sau thất bại với vaccine đầu tiên CVnCoV, công ty công nghệ sinh học CureVac có trụ sở tại Tübingen của Đức đang trông đợi vào vaccine thế hệ thứ hai,  được hợp tác bào chế cùng công ty dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh.

Thông báo của CureVac cho biết ứng cử viên vaccine thế hệ thứ hai có tên gọi CV2CoV đã chứng tỏ phản ứng miễn dịch và hiệu quả bảo vệ tốt hơn trong các thử nghiệm tiền lâm sàng với khỉ.

Kết quả thử nghiệm cũng cho thấy vaccine thế hệ mới đạt khả năng trung hòa kháng thể mạnh hơn đối với các biến thể virus nghiên cứu (gồm cả biển thể Delta, Beta hay Lambda) so với thế hệ đầu tiên.

Dự kiến, nghiên cứu lâm sàng đầu tiên với các tình nguyện viên sẽ bắt đầu vào quý 4 năm nay.

Hiện công ty đang trình EMA dữ liệu lâm sàng toàn diện hơn để làm cơ sở phê chuẩn vaccine này.

Các đối thủ cạnh tranh như  BioNTech/Pfizer và Moderna (cùng bào chế vaccine với công nghệ mRNA) đã nhanh tay hơn và đã cho ra các vaccine đạt được hiệu quả bảo vệ tốt hơn đáng kể./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *