(kontumtv.vn) – Ngày 14/9, Bộ trưởng Nội vụ Đức kêu gọi các nước thành viên châu Âu (EU) cần nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc họp của các Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Liên minh châu Âu diễn ra ở Brucxen (Bỉ), Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho rằng cần có sự hợp tác và hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kì, quốc gia đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn Sirya.

duc keu goi eu nhanh chong giai quyet cuoc khung hoang nguoi ti nan hinh 0
Dòng người tị nạn đang ùn ùn đổ về châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng kêu gọi sớm thành lập các trung tâm đăng kí lưu trú cho người tị nạn, người nhập cư. Kể từ đầu năm đến nay, đã có 800.000 người xin tịn nạn tại Đức. Đức đang vận động các nước trong liên minh cùng chia sẻ gánh nặng người tị nạn.

Cũng trong ngày 14/9, Các Bộ trưởng Liên minh châu Âu nhất trí kế hoạch tiếp nhận và tái định cư cho 40.000 người hiện đang lưu trú ở các quốc gia cửa ngõ châu Âu như Hy Lạp, Italy./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *