(kontumtv.vn) – Đức cho biết không ủng hộ chính sách của Mỹ “gây áp lực tối đa” đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân.

Ngày 27/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Rainer Breul cho biết, nước này không ủng hộ chính sách của Mỹ “gây áp lực tối đa” đối với Iran và thay vào đó sẽ tiếp tục nỗ lực để cứu vãn Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

duc khong ung ho my trong chinh sach gay ap luc toi da len iran hinh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Rainer Breul. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Rainer Breul, Đức sẽ tiếp tục các nỗ lực để cứu lấy thỏa thuận hạt nhân và đưa Iran trở lại tuân thủ các cam kết của mình. Bộ Ngoại giao đức cũng xác nhận việc Ủy ban hỗn hợp về Thỏa thuận hạt nhân sẽ nhóm họp vào ngày 6/12 tới tại Vienna, Áo.

Trước đó, ngày 25/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết, cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp tới đây sẽ thảo luận về các diễn biến mới nhất xoay quanh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015; đặc biệt là lần cắt giảm cam kết thứ 4 của Iran gần đây – bao gồm cả việc Iran khởi động làm giàu urani tại Nhà máy Làm giàu Nhiên liệu Fordow./.

Đình Nam/VOV1

 Theo Sputnik

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *