(kontumtv.vn) – Hạ viện Mỹ ngày 12/7 thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 733 tỷ USD.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã dọa sẽ phủ quyết dự luật này do không bao gồm kinh phí xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Với 220 phiếu ủng hộ và 197 chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng 2020 hay còn được gọi là Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia. Không có Hạ nghị sỹ Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ dự luật này.

ha vien my thong qua du luat chinh sach quoc phong hinh 1
Toàn cảnh một phiên họp tại Hạ viện Mỹ ở Washington D.C (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự luật này có nhiều điều khoản không làm hài lòng Tổng thống Trump bao gồm việc cấp kinh phí cho chi tiêu quốc phòng 17 tỷ USD, ít hơn ngân sách mà ông Trump yêu cầu. Dự luật cũng không cấp ngân sách cho kế hoạch xây dựng bức tường biên giới phía Nam với Mexico của Tổng thống Trump.

Ngoài ra, theo dự luật này, Tổng thống Trump sẽ bị cấm sử dụng ngân sách liên bang để tấn công Iran mà không được sự phê duyệt của quốc hội.

Thượng viện Mỹ, do Đảng Cộng hòa kiểm soát, cũng đã thông qua một dự luật tương tự tháng trước. Lưỡng viện Mỹ sẽ cần phải thống nhất hai dự luật của mình trước khi trình Tổng thống Trump ký thành luật./.

PV/VOV-Washington

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *