(kontumtv.vn) – Ngày 14/12, với 224 phiếu thuận và 201 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời giúp chính phủ liên bang duy trì hoạt động thêm một tuần, đến ngày 23/12 tới, qua đó tránh được tình trạng đóng cửa một phần chính phủ. 

Chú thích ảnh
 Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ tại Washington DC.. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự luật này nhằm giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để thông qua một dự luật ngân sách tổng thể trị giá khoảng 1.700 tỷ USD trong cả tài khóa 2023 (kết thúc ngày 30/9/2023).

Quốc hội Mỹ đang phải đối mặt với hạn chót vào ngày 16/12 để thông qua dự luật ngân cho chính phủ liên bang trong năm tài chính 2023, trong bối cảnh đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang tranh cãi về các chi tiết của dự luật này. Không còn nhiều thời gian để các nhà lập pháp đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thông qua dự luật trên và Dự luật Ủy quyền Quốc phòng hằng năm (NDAA). Trong đó, với mức ngân sách kỷ lục 858 tỷ USD, NDAA được đánh giá là khả thi hơn khi đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày 8/12.

Phan An (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *