Hôm nay (16/3), người dân nước Cộng hòa tự trị Crimea sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Liên bang Nga với tư cách là một chủ thể.

Hôm nay (16/3), Crimea tiến hành trưng cầu dân ý

Những người ủng hộ Nga tại Crimea đã sẵn sàng cho cuộc trưng cầu ý dân. (Ảnh Reuters)

Hôm nay (16/3), người dân nước Cộng hòa tự trị Crimea sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Liên bang Nga với tư cách là một chủ thể.

Các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc trưng cầu dân ý cho thấy, có đến 90 % người dân bán đảo đã đồng ý sáp nhập vào Liên bang Nga.

Hai câu hỏi sẽ được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý là: Người dân Crimea có ủng hộ phương án sáp nhập với Nga ngay lập tức trên cơ sở các quyền của một chủ thể Liên bang Nga? Và, có ủng hộ việc khôi phục Hiến pháp nước Cộng hòa Crimea năm 1992 theo đó vùng đất này có quyền tự trị toàn diện hơn hẳn hiện nay hay không?

Hiện, các công việc chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý đã được hoàn tất.

Tại thủ phủ Simferopol, quân đội mới thành lập của nước Cộng hòa tự trị này đã tăng cường hoạt động để đảm bảo cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 sẽ diễn ra trong hòa bình.

Theo Người phát ngôn Lực lượng dân quân tự vệ Crimea, có nguy cơ xảy ra các hành động khiêu khích từ lực lượng thân Ukraine.

Còn theo nhận xét của các quan sát viên quốc tế tại Crimea, tình hình bán đảo này trước thềm cuộc trưng cầu ý dân yên bình và không có dấu hiệu cảnh báo về các nguy cơ xảy ra bạo loạn.

CBS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *