(kontumtv.vn) – Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 8/5 đã bất ngờ gặp Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi và Tổng thống Barham Salih sau khi hủy chuyến thăm Đức.

Ông Pompeo cho biết ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo Iraq về mối đe dọa “ngày càng leo thang” từ Iran. Hai bên cũng thảo luận “những thỏa thuận năng lượng lớn” để tránh cho nền kinh tế Iraq bị ảnh hưởng từ Iran.

huy chuyen tham duc ngoai truong my pompeo bat ngo toi iraq hinh 1
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có mặt tại Iraq. Ảnh: AP

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép đối với  Iran, bằng cách hạn chế khả năng bán dầu và liệt Lực lượng Vệ binh Quốc gia Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Tuần qua, Mỹ cũng tuyên bố đẩy mạnh kế hoạch đưa tàu khu trục tới Trung Đông. Bất chấp sức ép, Iran và Irắc vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết và mối quan hệ này bị Mỹ cho là làm suy yếu nỗ lực tập hợp sự ủng hộ của Trung Đông chống lại Iran./.

Trần Nga/VOV1

 Theo Bloomberg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *