(kontumtv.vn) – Tuyên bố của Iran đưa ra sau khi có thông tin Mỹ sẽ liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Nguồn tin nghị sĩ Iran ngày 6/4 cho biết, Iran cũng sẽ liệt quân đội Mỹ vào danh sách khủng bố trong trường hợp Mỹ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách khủng bố.

Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Heshmatollah Falahatpisheh nhấn mạnh, Iran sẽ có hành động tương thích một khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bị liệt vào danh sách khủng bố, ngang hàng với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

iran se dap tra neu my liet quan doi iran vao danh sach khung bo hinh 1
Các thành viên Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). (Ảnh: THX/TTXVN) 

Tuyên bố của Iran đưa ra sau khi có thông tin Mỹ sẽ liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Nếu điều này xảy ra, đây là lần đầu tiên Mỹ đưa quân đội của 1 quốc gia vào danh sách các nhóm khủng bố.

Quan hệ ngoại giao Mỹ – Iran xấu đi nhanh chóng kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5/2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran với mục tiêu chặn hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia này.

Theo thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức, Iran cam kết hạn chế chương trình hạt nhân, đổi lại các quốc gia phương Tây gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng thỏa thuận trên chưa bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo và sự can dự của Iran vào tình hình khu vực./.

Hồng Nhung/VOV1
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *