(kontumtv.vn) – Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tiêu diệt được “kẻ đầu sỏ” trong vụ tấn công nhằm vào đoàn diễu binh làm 25 người thiệt mạng tại Ahvaz.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran hôm qua (16/10) thông báo đã tiêu diệt được “kẻ đầu sỏ” trong vụ tấn công nhằm vào đoàn diễu binh làm 25 người thiệt mạng hồi tháng trước tại thành phố Ahvaz.

iran tieu diet ke dau so trong vu tan cong doan dieu binh tai ahvaz hinh 1
Cuộc tấn công của các tay súng nhằm vào một cuộc diễu binh ở Iran hôm 22/9. (Ảnh: Daily Mail)

Trong một thông cáo, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran nêu rõ, Abou Zaha và 4 tay súng khác đã bị tiêu diệt tại Iraq trong khuôn khổ cuộc không kích do lực lượng này tiến hành tại tỉnh Diyala, nằm giữa Iraq và biên giới Iran.

Theo truyền hình nhà nước Iran, Abou Zaha có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trước đó, cả nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và một nhóm đối lập vũ trang A Rập tại Iran đều đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công hôm 22/09.

Chính quyền Iran khẳng định, những thủ phạm của vụ tấn công  đã được Saudi Arabia các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất trả tiền. Hai cường quốc vùng Vịnh do người Xăn-ni lãnh đạo này đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc./.

Thu Hoài/VOV1
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *