(kontumtv.vn) – Ngày 20/7, Iran tuyên bố sẽ duy trì quyền của mình nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tại hội nghị với các cường quốc thế giới ở Vienna, Áo ngày 20/7, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Abbas Araqchi nói rằng, thỏa thuận hạt nhân cần phải được thực hiện trên mọi khía cạnh và Iran thất vọng về việc Mỹ mới đây đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với Iran vì chương trình tên lửa đạn đạo.

iran tuyen bo cung ran neu my khong tuan thu thoa thuan hat nhan hinh 1
Một nhà máy điện hạt nhân của Iran (Ảnh: farsnews.com)

Ông Abbas Araqchi nhấn mạnh, Iran sẽ duy trì quyền của mình để phản ứng lại nếu Mỹ không tuân thủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận này. Ông Abbas Araqchi cũng cho rằng, Mỹ đang phá hoại tình hình hiện nay bằng cách đe dọa các công ty nước ngoài đầu tư vào Iran.

Trước đó, hôm 18/7, Mỹ đã công bố những biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Iran liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của nước này cũng như các hoạt động mà Mỹ coi là Iran hỗ trợ các nhóm khủng bố ở Trung Đông./.

 

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *