(kontumtv.vn) – Iraq tuyên bố kế hoạch này của Mỹ là một thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ của Mỹ đối với nước này.

Ngày 6/9, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari cho biết, Chính phủ Iraq đã nhiều lần kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ các lực lượng nước này bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) không chỉ là mối đe dọa đối với người dân mà còn là mối đe dọa đối với toàn khu vực, với châu Âu, Mỹ và NATO.

Ông Debari cho rằng tuyên bố của Mỹ về một liên minh chống lại tổ chức IS là một phản ứng mạnh mẽ của Washington trước những lời kêu gọi được hỗ trợ của chính quyền Baghdad.

Một chiến binh IS vẫy cờ của tổ chức này trên đường phố Iraq (Ảnh Reuters)

Trước một “đội quân khủng bố” nguy hiểm đe dọa an ninh và lợi ích của nước Mỹ, chính quyền Mỹ, ngày 6/9 tuyên bố đã thành lập “liên minh chủ chốt” chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi từ các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Tổng thống Obama và các quan chức Mỹ đã tận dụng các cuộc họp bên lề Hội nghị NATO vừa diễn ra tại Anh để huy động sự ủng hộ tối đa cho kế hoạch này.

Tuy nhiên, tới nay chưa rõ có bao nhiêu quốc gia tham gia liên minh này với Mỹ./.

Lệ Chi/VOV- Trung tâm TinTheo AFP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *