(kontumtv.vn) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bán đảo Sinai hôm 11/2 tuyên bố đã hành hình 5 dân thường Ai Cập.

Chi nhánh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bán đảo Sinai hôm nay (11/2) tuyên bố đã hành hình 5 dân thường Ai Cập với cáo buộc đã làm việc cho Chính phủ Ai Cập nhằm chống lại tổ chức này.

Theo các nguồn tin tại khu vực, 5 nạn nhân đã bị trói chặt tay sau lưng và buộc nằm úp mặt xuống đất, sau đó họ bị một tay súng IS dùng súng trường AK-47 bắn thẳng vào đầu. Địa điểm vụ hành quyết được xác định tại khu vực trung tâm của bán đảo Sinai.

is hanh hinh 5 cong dan ai cap o ban dao sinai  hinh 1
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công chốt kiểm soát ở Arish, Bán đảo Sinai ngày 9/1. (Ảnh minh họa: EPA/TTXVN)

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi quân đội Ai Cập công bố, đã tiêu diệt 500 tên khủng bố kể từ khi phát động chiến dịch an ninh rộng lớn ở Sinai vào tháng 9 năm 2015.

Trong khi đó, nhóm phiến quân “Tiểu vương Sinai”, với tên gọi trước đây là Ansar Bait al-Maqdis, đã thề trung thành với IS từ năm 2014 và nhận trách nhiệm trong hầu hết các cuộc tấn công nhằm vào quân đội và cảnh sát Ai Cập./.

Hồng Quân/VOV-Cairo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *