Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết đầu tiên về việc hạn chế buôn bán bất hợp pháp vũ khí cỡ nhỏ.

Nghị quyết trên kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ xem xét ký một hiệp ước mới về vũ khí thông thường, tăng cường sự hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các thành viên nhằm chống lại những tai họa do vũ khí cỡ nhỏ gây ra.

 

Ảnh minh họa

Phát biểu trước hội nghị, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop khẳng định, HĐBA đã mất nhiều thời gian để thông qua hiệp ước này trong khi vũ khí và súng ống được buôn bán bất hợp pháp đang làm nóng các cuộc xung đột, cản trở tiến trình hòa bình và vi phạm quyền con người tại nhiều khu vực trên thế giới.

Nga là nước duy nhất trong 15 quốc gia thành viên HĐBA bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết trên. Theo Phó Đại sứ Nga tại LHQ Alexander Pankin, nghị quyết trên thiếu một “điều khoản quan trọng và khẩn cấp” mà phái đoàn Nga từng đề xuất trước đó liên quan đến việc phản đối việc cung cấp trái phép vũ khí cho các nhóm “phi Nhà nước”.

Moskva thường xuyên nêu lên vấn đề về các nhóm không phải quốc gia cũng sở hữu vũ khí nhằm phản đối lực lượng đối lập ở Syria.

Thùy Trang / VTV News

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *