(kontumtv.vn) – Hôm qua (12/11), Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ tin tưởng rằng, hợp tác giữa Mỹ và Liên hợp quốc sẽ được tiếp tục vì mục tiêu hòa bình thế giới, phát triển bền vững và thúc đẩy nhân quyền.

lhq tin tuong vao su hop tac voi my trong cac thach thuc toan cau hinh 1
Tổng thư ký Liên hợp Quốc Ban Ki-moon đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters).

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh với Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng sự hợp tác của Mỹ là rất cần thiết để giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu và người tị nạn.

Mỹ là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho Liên hợp quốc và có ảnh hưởng mạnh đối với các hoạt động của cơ quan quốc tế lớn nhất này. Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump tỏ ra hoài nghi về các biện pháp của Liên hợp quốc chống lại tình trạng trái đất nóng dần lên. Ông cũng có quan điểm do dự tiếp nhận người di cư. /.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin
Theo NHK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *