(kontumtv.vn) – Số người Mexico thiệt mạng trong vụ xả súng ở El Paso, thuộc bang Texas của Mỹ đã tăng lên 6 người.

Phát biểu tại một sự kiện, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết, còn có 7 người khác bị thương trong vụ xả súng này. Ông Obrador lên án bạo lực súng đạn và cho rằng, các vấn đề xã hội không nên được giải quyết bằng cách sử dụng vũ lực và kích động thù hận.

mexico xac nhan 6 cong dan thiet mang trong vu xa sung tai my hinh 1
Hình ảnh được cho là của hung thủ gây ra vụ xả súng tại El Paso, Mỹ. Ảnh: KTSM.

Trước đó, ngày 3/8, một đối tượng mang theo súng trường đã bất ngờ nã đạn vào những người mua hàng tại siêu thị tại thành phố El Paso, thuộc bang Texas của Mỹ khiến 20 người thiệt mạng và 26 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào thời điểm có khoảng 1.000 đến 3.000 người đang mua sắm.

Nghi phạm trong vụ này đã bị bắt. Một nghi phạm khác được xác định danh tính là Patrick Crusius, một thanh niên da trắng 21 tuổi đến từ thành phố Allen cũng thuộc bang Texas, cách El Paso hơn 1.000 km về phía Đông. Hiện nhà chức trách đang tìm cách “giải mã” bản tuyên bố cực đoan bị cho là do hung thủ viết./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 (biên dịch)

 Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *