(kontumtv.vn) – Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Washington vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore.

Ngày 16/5 (giờ địa phương), Triều Tiên đã hủy cuộc gặp cấp cao với Hàn Quốc và ngụ ý có thể hủy cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều vào tháng 6, do cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

my chua duoc thong tin truc tiep trieu tien doa huy gap thuong dinh hinh 1
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Heather Nauert. Ảnh:BQP Mỹ

Trước thông tin này, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Washington vẫn sẽ tiếp tục chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6 tại Singapore. Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã từng khẳng định, ông hiểu nhu cầu và mục đích của các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Heather Nauert cho biết, Mỹ chưa được thông báo trực tiếp về thông tin này từ cả Hàn Quốc hay Triều Tiên. Theo bà Nauert, Mỹ sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Nauert cũng cho biết, cuộc tập trận chung có tên “Thần sấm” và một cuộc tập trận khác có tên là “Đại bàng non” là một phần của chương trình huấn luyện hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc, nhằm duy trì khả năng sẵn sàng quân sự của hai bên.

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc đã hoãn một đợt tập trận vào mùa Xuân để tạo điều kiện do các hoạt động ngoại giao liên Triều tại Thế vận vội Mùa Đông diễn ra ở Hàn Quốc./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *