(kontumtv.vn) – Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga đã thảo luận về việc thành lập một đơn vị an ninh mạng để bảo vệ các cuộc bầu cử.

Ngày 9/7, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin việc thành lập một đơn vị an ninh mạng để bảo vệ các cuộc bầu cử.

my cung nga thanh lap don vi an ninh mang bao ve cac cuoc bau cu hinh 1
Cuộc gặp giữa ông Donald Trump (bên phải) và ông Vladimir Putin bên lề G20 được dư luận đặc biệt quan tâm. Ảnh: Reuters

Sau cuộc gặp mặt đầu tiên với Tổng thống Putin bên lề hội nghị G20 tại Đức, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đây là thời điểm hợp tác mang tính xây dựng với Nga.

Ông cho biết đã thảo luận với Tổng thống Putin việc thành lập một đơn vị an ninh mạng không thể xâm phạm để bảo vệ các cuộc bầu cử.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết thêm rằng, ông đã nêu các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và Tổng thống Putin một lần nữa phủ nhận điều này. Ngoài ra, hai bên cũng đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria./.

PV/VOV-Washington

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *