(kontumtv.vn) – Ông Kerry cho rằng, tranh chấp phải được giải quyết thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hãng AFP ngày 13/5 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành động “khiêu khích”.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho hay, Ngoại trưởng Kerry đã nhấn mạnh quan điểm trên đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông.

Việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã thổi bùng lên căng thẳng ở Biển Đông.

Theo bà Psaki, trong cuộc điện đàm, ông Kerry nhấn mạnh rằng, Mỹ “rất quan tâm” đến những diễn biến gần đây ở Biển Đông.

Bà Psaki nói: “Ông Kerry kêu gọi hai bên kiềm chế nhằm làm giảm căng thẳng và giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Trước đó, phát biểu với báo giới trước thềm cuộc Đối thoại chiến lược Mỹ – Singapore lần thứ 3 tại thủ đô Washington DC, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh hành động “hung hăng” của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đang gây quan ngại sâu sắc đối với Mỹ và các nước liên quan./.

Hùng Cường/VOV online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *