Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận không quân thường niên mang tên Sấm sét cực đại,  nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa hai bên.

Cuộc tập trận không quân năm nay diễn ra tại thành phố Gunsan, thuộc tỉnh Jeolla.

 Máy bay của Hàn Quốc trong cuộc tập trận Max Thunder diễn ra tháng 5/2011. (Ảnh: Reuters)

Tham gia cuộc tập trận có 97 máy bay, trong đó có máy bay F-15K, KF-16 và F-4E của Hàn Quốc, về phía lực lượng không quân Mỹ có Fa-18 và F-16. Đây là lần tập trận có số máy bay tham gia nhiều nhất kể từ khi cuộc tập trận chung được tiến hành năm 2008.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận bắt đầu từ hôm 28/10 và sẽ kéo dài đến ngày 8/11. Kể từ năm 2008, cuộc tập trận không quân Sấm sét cực đại được Mỹ và Hàn Quốc tổ chức chung hai lần mỗi năm.

Lan Anh/vtv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *